Bắt hàng chục đối tượng trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Thứ sáu, 26/12/2025 08:35

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự với quy mô đặc biệt lớn. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến loại tội phạm này mà Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.

Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 88 khẩu súng và gần 30.000 viên đạn các loại.
Cán bộ điều tra lấy lời khai 2 đối tượng: Lê Thanh Hưng và Sầm Thị Thơm (dấu X).

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Tình trạng trên có nguy cơ gây mất ANTT và gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Nắm bắt tình hình, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tập trung rà soát với đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Mục đích để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm nói chung và hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nói riêng.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước. Trước tình hình đó, Phòng CSHS báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng nói trên.

Qua thời gian điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định 2 đối tượng: Lê Thanh Hưng (1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (1985, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành đường dây buôn bán vũ khí này. Để vận hành đường dây, Thơm và Hưng liên hệ, móc nối và chia nhiệm vụ với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí. Sau đó, các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán các loại vũ khí trên các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra, 2 đối tượng Hưng và Thơm cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 38 bị can liên quan đến đường dây tội phạm này.

Sau thời gian xem xét thời cơ và củng cố dữ liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định, thời cơ đã chín muồi, nếu không phá án kịp thời, đối tượng sẽ bỏ trốn hoặc tiêu hủy tang vật cùng tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 15-12 đến ngày 24-12, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng CSHS đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 laptop, 42 ĐTDĐ và các đồ vật khác có liên quan.

Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 88 khẩu súng và gần 30.000 viên đạn các loại.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về hành vi: “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị tham gia, qua đó ngăn chặn nguồn làm phát sinh tội phạm, tiềm ẩn nguy cơ về ANTT. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời, nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Khi phát hiện các trang mạng, hội nhóm, cá nhân có hành vi rao bán vũ khí, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA